Kết quả tìm kiếm cho "hệ thống ECMO"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 214
Ngành y tế khuyến cáo người dân tiêm vaccine cúm từ tháng 9-10 để tạo miễn dịch kịp thời, phòng nguy cơ bùng phát dịch trong mùa Đông Xuân sắp tới.
Tại Bệnh viện Bạch Mai vừa ghi nhận một ca mắc sởi tử vong là người lớn, có bệnh nền.
Bệnh nhân tử vong mắc sởi trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đái tháo đường. Bệnh nhân nhập viện khi đã có biến chứng phổi nặng, phải lọc máu và chạy ECMO.
Hiện, dịch cúm mùa tại Việt Nam gia tăng, với sự xuất hiện của các chủng cúm A (H1N1, H3N2) và cúm B, không có chủng bất thường. Nhiều người nhập viện với triệu chứng nặng hơn thông thường, đặc biệt ở nhóm trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 8 bệnh nhân mắc cúm, trong đó 1 bệnh nhân phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo).
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều người mắc cúm bị diễn biến nặng, thậm chí nguy kịch; đa số là người có bệnh nền, không kiểm soát tốt bệnh nền.
Những ngày qua, số ca mắc cúm đang tăng cao. Do chủ quan, nhiều bệnh nhân cúm vào viện trong tình trạng nặng, suy hô hấp phải thở máy, đặt ECMO.
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/8 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận ba bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong khi một trường hợp đang phải thở ôxy.
Theo bản tin phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 22/8, Việt Nam ghi nhận 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong khi một ca vẫn đang thở ôxy.
Ngày 20/4, cả nước có 2.461 ca mắc mới COVID-19, tiếp tục xu hướng tăng nhanh.
Trong tuần này, hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế sẽ họp rà soát, cập nhật lại hướng dẫn điều trị Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay. Một số thuốc trong phác đồ sẽ điều chỉnh do có kết quả nghiên cứu mới.
Trong tuần này, hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế sẽ họp rà soát, cập nhật lại hướng dẫn điều trị Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay. Một số thuốc trong phác đồ sẽ điều chỉnh do có kết quả nghiên cứu mới.